Phá rừng đầu nguồn bằng thuốc diệt cỏ

Phá rừng đầu nguồn bằng thuốc diệt cỏ
TP - Ngày 12/9, ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, người dân xã này đã “bắt quả tang” Lâm trường Bố Trạch, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình dùng một lượng lớn thuốc diệt cỏ “dọn” khu rừng tự nhiên đầu nguồn để trồng keo.

> Thủy điện Đồng Nai 6&6A: Có quy hoạch, song phê duyệt là chuyện khác
> Vi phạm Luật Đa dạng sinh học

Theo ông Thanh, việc lâm trường Bố Trạch dùng thuốc diệt cỏ để “dọn” rừng đã được người dân phát hiện từ lâu và báo lên chính quyền, tuy nhiên lâm trường này đã chối bay, cho rằng, không có chuyện đó. Sự việc chỉ được phơi bày vào ngày 24/8, khi một số người dân phát hiện 61 chai thuốc diệt cỏ đã qua sử dụng bị vứt vương vãi ở đầu nguồn nước khe Đá Bàn và khe Bụi Ná. Người dân đã yêu cầu chính quyền và lâm trường đến hiện trường lập biên bản và đại diện lâm trường thừa nhận những “sản phẩm” trên là của mình.

Được biết, hơn 6.000 dân của xã Xuân Trạch lâu nay vẫn dùng nguồn nước hai con khe nói trên cho sinh hoạt và ăn uống. Việc lâm trường Bố Trạch dùng thuốc diệt cỏ và vứt chai lọ bừa bãi đầu nguồn nước khiến người dân bức xúc. Hiện UBND xã Xuân Trạch đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.