Phà Tắc Cậu nợ lương, thưởng gần 3,5 tỷ đồng

Phà Tắc Cậu nợ lương, thưởng gần 3,5 tỷ đồng
TP - Khi cây cầu bắc qua sông Cái Bé, Cái Lớn, nối 2 huyện Châu Thành - An Biên, Kiên Giang, đang gấp rút hoàn thành thông xe trước Tết Nguyên đán, Xí nghiệp bến phà Tắc Cậu tại đây cũng chuẩn bị giải thể sau 30 năm hoạt động. Hơn 130 CB-CNV của xí nghiệp sẽ phải tìm việc làm mới.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc xí nghiệp bến phà Tắc Cậu cho biết, chỉ có khoảng 10 người sẽ được giữ lại để làm trong Ban thanh lý giải thể, còn lại sẽ được giải quyết chế độ nghỉ việc theo quy định. Tiền chế độ nghỉ việc cho hơn 100 cán bộ, công nhân viên khoảng 3,5 tỷ đồng hiện chưa có nguồn chi. Trong khi đó xí nghiệp cũng đang nợ lương, thưởng cho CB-CNV số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Xí nghiệp bến phà Tắc Cậu trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Do giá vé qua phà thấp nên thu không đủ chi. Năm 2013, đơn vị chủ quản phải bù lỗ gần 10 tỷ đồng. Sau giải thể, ngoài vấn đề con người, 10 chiếc phà của xí nghiệp (chiếc lớn 60 tấn, chiếc nhỏ 12 tấn) vẫn chưa biết sẽ xử lý ra sao.

MỚI - NÓNG