Phá thế độc đạo đường bộ qua hầm Hải Vân

Phá thế độc đạo đường bộ qua hầm Hải Vân
TP - Ngày 22/12, tại Thừa Thiên- Huế, Bộ GTVT khởi công xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn (Phú Lộc - Thừa Thiên Huế) - Túy Loan (Đà Nẵng) theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

> Đóng cửa hầm Hải Vân vì cháy xe

Dự án nhằm hoàn thiện một phần tuyến chính đường Hồ Chí Minh, kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đặc biệt, sau khi hoàn thành, tuyến đường phá thế độc đạo của đường bộ qua hầm Hải Vân, giải quyết ngập lụt, sự cố trên QL1A.

Tuyến đường dài 83km, tổng mức đầu tư 11.500 tỷ đồng. Giai đoạn 1 đầu tư 2 làn xe; giai đoạn 2 hoàn thành quy mô đường cao tốc 4 làn xe. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2016.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG