Phải bãi nhiệm ngay Chủ tịch HĐND xã Trần Hữu Đoàn

Phải bãi nhiệm ngay Chủ tịch HĐND xã Trần Hữu Đoàn
TP - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Hồ Xuân Mãn đã chỉ đạo như vậy khi làm việc về những sai phạm ở xã Phú Xuân, huyện Phú Vang mà báo chí nêu và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có ý kiến yêu cầu giải quyết.

Chiều qua 19/7, sau gần 1 tháng kể từ ngày nhận công văn chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng (ngày 22/7) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế kiểm tra, xử lý vụ việc tiêu cực ở xã Phú Xuân mà báo Tiền phong và nhiều báo khác đã phanh phui, ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh ủy chính thức có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo huyện Phú Vang và xã Phú Xuân.

Ông Hồ Xuân Mãn đánh giá cao vai trò của báo chí đã phát hiện, phản ánh kịp thời tiêu cực về tái định cư vạn đò thôn Lê Bình. Ông Mãn chỉ đạo phải miễn nhiệm ngay chức Chủ tịch HĐND xã đối với ông Trần Hữu Đoàn (trước đó ông Đoàn đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã); yêu cầu HĐND xã bầu bổ sung chức vụ này.

Tại buổi làm việc, các phóng viên báo chí đã thông tin thêm cho Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế về những tiêu cực, sai phạm khác ở xã Phú Xuân, như: tùy tiện bán, cho thuê, chiếm dụng hoặc sử dụng sai mục đích 3 ngôi trường mầm non do 1 tổ chức của Canada, 1 cơ quan báo chí và 1 nguồn vốn Trung ương hỗ trợ xây dựng cách đây chưa lâu.

Bí thư Tỉnh ủy khá bất ngờ về thông tin này và chất vấn lãnh đạo xã Phú Xuân lý do bán trường, nhưng tất cả đều im lặng (!).

Nhiều sai phạm khác tại Phú Xuân chưa được làm rõ cũng được phóng viên đề cập, như: cán bộ xã đứng ra bán hồ tôm rồi viết giấy tay biên nhận giao cho dân, số tiền này bị bỏ ngoài công quỹ; vấn đề sai phạm về tái định cư vạn đò ở thôn Thủy Diện…

Ông Hồ Xuân Mãn yêu cầu thanh tra toàn diện những vấn đề mà báo chí và người dân lên tiếng phản ánh, tố cáo. Nếu phát hiện thêm sai phạm, sẽ tiếp tục hồi tố trách nhiệm cán bộ xã, trường hợp cần thiết phải xử lý hình sự.

Ông Hồ Xuân Mãn kết luận, sai phạm nghiêm trọng ở Phú Xuân là bài học đắt giá về công tác cán bộ, xây dựng Đảng. Bởi lẽ, trước khi vụ tiêu cực bị báo chí phanh phui, Đảng bộ Phú Xuân vẫn đang là đơn vị đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” nhiều năm liền (?).

Sáng qua, lãnh đạo huyện Phú Vang lần thứ 2 tổ chức trả tiền thu sai cho dân vạn đò thôn Lê Bình, nhưng người dân tiếp tục từ chối vì cho rằng việc xử lý cán bộ chưa đến nơi đến chốn.

MỚI - NÓNG