Phải dẹp ngay biển hiệu Trung Quốc trái phép

Biển hiệu toàn tiếng Trung Quốc ở một nhà hàng tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Huy
Biển hiệu toàn tiếng Trung Quốc ở một nhà hàng tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Huy
TPO - Đó là chỉ đạo “nóng” được Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đưa ra tại Hội nghị thành ủy lần thứ 15 (mở rộng) ngày 2/4, khi nghe báo cáo tình trạng các nhà hàng, khách sạn sử dụng bảng hiệu tiếng Trung Quốc trên tuyến đường ven biển Hoàng Sa, Trường Sa…

Theo ông ông Huỳnh Hùng, Giám đốc Đài Phát Thanh truyền hình Đà Nẵng, thời gian qua, du khách, người dân Trung Quốc đến Đà Nẵng ngày một nhiều. Điều này rất tốt về mặt kinh tế, du lịch. Tuy nhiên, nhiều mối lo ngại về an ninh, quốc phòng không thể phủ nhận.

Thực tế, ngay trên tuyến đường ven biển, tình trạng bảng hiệu tại các nhà hàng, khách sạn sử dụng tiếng nước ngoài, trong đó chủ yếu tiếng Trung Quốc, vi phạm quy định khá phổ biến, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, du khách.

“Bài học từ nhiều địa phương về vấn đề này đã có. Dư luận không tốt nảy sinh. Nhưng công tác quản lý chúng ta ra sao?” - ông Huỳnh Hùng cho biết.

Phải dẹp ngay biển hiệu Trung Quốc trái phép ảnh 1

Biển hiệu Trung Quốc phổ biến trên tuyến đường ven biển Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Huy

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ nói: Phản ánh này là đúng. Hiện nay người Trung Quốc tràn vào thành phố đông lắm. Trong lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng có đến 90% là người Trung Quốc nên lực lượng công an, Văn hóa-thể thao và du lịch phải xem xét.

Riêng vấn đề bảng hiệu, ông Thọ chỉ đạo phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, giám đốc Sở VH-TT&DL cần “làm gấp, làm ngay”.

“Vũng Áng họ lên án vấn đề này rồi đầy. Các anh bàn đi, dẹp hết bảng hiệu Trung Quốc. Bao giờ làm xong? Hai ba ngày sau là phải xử lý xong vấn đề này”, ông Thọ nhấn mạnh.

Theo ông Thọ, ngay sáng mai (3/4), Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch) cử 1 người, thành ủy cử 1 người, UBND thành phổ cử 1 người và UBND quận Sơn Trà cử 1 trực tiếp xuống địa bàn ghi nhận và báo cáo lại.

Phải dẹp ngay biển hiệu Trung Quốc trái phép ảnh 2

Công trình cũng ghi bằng tiếng Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Huy

Trước đó, Tiền Phong phản ánh, các đơn vị nhà hàng, khách sạn sử dụng biển có chữ viết Trung Quốc không đúng quy định, trên các tuyến đường ven biển: Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp. Hình thức vi phạm chủ yếu: sử dụng biển hiệu chỉ bằng tiếng nước ngoài, chữ nước ngoài, Trung Quốc trên chữ Việt Nam và chữ nước ngoài lớn hơn chữ Việt Nam.

Thậm chí, nhiều cơ sở treo biển 100% tiếng Trung Quốc. Cụ thể, tại nhà hàng - khách sạn 18 (đường Trường Sa), 100% dòng chữ trên bảng hiệu quảng bá đặt ngay vỉa hè đều bằng tiếng Trung Quốc, mà không có bất kì dòng chữ tiếng Việt nào. Thay vì lựa chọn những “phụ đề” thứ tiếng ngoại ngữ khác, các bảng hiệu này đều chọn tiếng Trung Quốc để in nổi bật

Tháng 12/2013, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp PA83 (Công an TP.Đà Nẵng) kiểm tra, xử lý gần 20 trường hợp vi phạm. Ngoài xử phạt hành chính, ngành chức năng yêu cầu các đơn vị này khắc phục biển hiệu đúng quy định.

MỚI - NÓNG