Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn:

Phải giữ yên lòng dân

Phải giữ yên lòng dân
TP - Làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chiều 7/4, sau khi đi thăm cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) và Cty TNHH Bảo Long ở thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng trước những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đạt được.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước vẫn trăn trở khi đời sống của nhân dân còn nghèo.

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Lạng Sơn phải hợp sức và chăm lo công tác xoá đói, giảm nghèo cho dân, vận động nhân dân phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Chủ tịch nói: “Cái bụng không no thì không thể ổn định được”.

Bên cạnh đó cần chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh chống lãng phí, tham nhũng, có như vậy, dân mới tin.

Tới thăm cột mốc số 1116 trên biên giới Lạng Sơn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Lạng Sơn phải giữ yên vùng biên, là phên dậu cho Tổ quốc phát triển, đi lên.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.