Phải hướng dẫn dễ hiểu về tải trọng cầu treo

Vụ sập cầu ở Lai Châu làm nhiều người thương vong. Ảnh: Hoàng Anh
Vụ sập cầu ở Lai Châu làm nhiều người thương vong. Ảnh: Hoàng Anh
TPO - Sáng 25/2, sau vụ đứt cáp cầu treo tại huyện Cam Đường (Lai Châu), Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng ban hành công điện về đảm bảo an toàn giao thông về cầu treo. Trong đó, quy định việc hướng dẫn sử dụng cầu treo dễ hiểu, bằng tiếng dân tộc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trong công điện gửi UBND các tỉnh thành và Tổng cục Đường bộ, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống cầu treo dân sinh, kiểm định chất lượng để có phương án khai thác phù hợp.

Đồng thời, lắp đặt biến báo quy định về tải trọng chi tiết, dễ hiểu cho người dân. Tại các vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống phải có hướng dẫn bằng tiếng dân tộc.

Ngoài ra, Bộ GTVT yêu cầu rà soát thiết kế kỹ thuật các cầu treo chuẩn bị xây dựng đảm bảo an toàn. Bộ cũng giao Tổng cục Đường bộ xây dựng quy chế quản lý, khai thác và bảo trì cầu treo để Bộ ban hành trong tháng 4/2014.

Trước đó, vào ngày 24/2, tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, xảy ra tai nạn đứt cáp cầu treo khiến 8 người chết và hơn 30 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do quá tải. Tại chiếc cầu treo bị sập có ghi tải trọng 1,5 tấn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc ghi tải trọng 1,5 tấn là chung chung, khó hiểu.

MỚI - NÓNG