Thông tin đối ngoại:

Phải nhanh, nhạy và sắc bén hơn

Phải nhanh, nhạy và sắc bén hơn
TP - Ngày 14/3, tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Bí thư khóa VII về đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại.

Đồng chí Tô Huy Rứa - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tới dự và phát biểu  kết luận hội nghị.

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 11, đồng chí Hồng Vinh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nêu rõ từ khi có Chỉ thị 11, thông tin đối ngoại đã có định hướng rõ hơn về nội dung tuyên truyền.

Qua các đại hội Đảng, các kỳ họp Quốc hội, nhiều quan điểm lớn trên những lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo… đã được giới thiệu, quảng bá tới nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, cộng đồng người Việt ở hơn 90 nước.

Nhiều ý kiến tham luận tại hội nghị đề cập cần tăng cường và đổi mới công tác thông tin đối ngoại bởi so với mốc năm 1992 ban hành Chỉ thị 11, hiện nay vị thế, cơ hội của Việt Nam đã lớn mạnh cũng như tình hình thế giới đã có nhiều thay đổi. Thời gian qua tính chủ động trong thông tin đối ngoại của ta còn yếu, phối hợp đa ngành chưa tốt, ngoại giao văn hóa chưa mạnh…

Công cuộc đổi mới thành công đã giúp cho Việt Nam có được vị thế mới trên thế giới, đó là cơ hội đồng thời cũng là thách thức đòi hỏi thông tin đối ngoại phải nhanh, nhạy và sắc bén hơn. Do vậy, cần thiết sớm ban hành chỉ thị mới về tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh trong thông tin đối ngoại cần phải tập trung vào 4 nhiệm vụ cơ bản: Xây dựng hình ảnh Việt Nam đổi mới, năng động, chủ động trong hội nhập; Tuyên truyền đường lối đối ngoại của Việt Nam; Tuyên truyền về văn hóa, con người Việt Nam; Phản bác những luận điệu sai trái của địch.

MỚI - NÓNG