Lãnh đạo TPHCM:

Phải sớm giải quyết kiến nghị của dân

Phải sớm giải quyết kiến nghị của dân
TP - Ngày 21/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng và lãnh đạo các sở ban ngành làm việc với lãnh đạo huyện Củ Chi về giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Về điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Bắc theo kết luận của Bí thư Thành ủy hồi giữa tháng 2, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Hữu Hoài Phú cho biết, đến ngày 11/5, Sở Quy hoạch - Kiến trúc mới làm việc với địa phương để rà soát, điều chỉnh quy hoạch. Ông Thăng yêu cầu ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, trả lời vì sao chậm triển khai. Ông Nhã đáp: “Thưa bí thư, tôi mới nhậm chức, thời gian qua còn có kiện toàn nhân sự nên chưa làm kịp”. Ông Thăng ngắt lời: “Ông nhậm chức từ tháng 1, tháng 2 tôi mới giao thì kiện toàn cái gì? Bí thư Thành ủy kết luận, văn bản hẳn hoi mà còn làm ăn như thế. Với dân thì sẽ còn thế nào? Kết luận đến nay đã 3 tháng 3 ngày mới lập đoàn đi thực địa tuần trước. Các ông quy hoạch, làm ăn kiểu gì mà từ khi dân cư còn thưa thớt đến nay đã lên tới 20.000 hộ. Các ông đi ngựa hay đi ô tô?”.

Ngoài khu đô thị Tây Bắc, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi còn phản ánh nhiều cử tri bức xúc về tiến độ triển khai quá chậm 3 khu công nghiệp (KCN) Hóa dược, Khu quy hoạch Viện - Trường, Khu công nghiệp Bàu Đưng. Từ kết quả lấy ý kiến  người dân, UBND huyện đề nghị xóa quy hoạch 3 KCN trên bởi “treo” đã hơn 10 năm. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nói: “Ông Nhã nhớ trong tháng 7 là xong luôn nhé. Cả điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Bắc và xóa quy hoạch 3 KCN rồi công bố công khai cho người dân biết”.

MỚI - NÓNG