Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An:

Phải sớm ổn định đời sống nhân dân bản Tân Thiết

Phải sớm ổn định đời sống nhân dân bản Tân Thiết
TP - Báo Tiền phong số có bài viết "Nghệ An: Di dời dân vào vùng… nguy hiểm" phản ánh: Dự án di giãn dân do Nông trường Tây Hiếu III làm chủ đầu tư có 12 hộ ở bản Tân Thiết (Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn) được di dời đến chân núi Cát Mộng.

Đến nay, sau 14 năm, cuộc sống của các hộ dân vẫn gặp rất nhiều khó khăn, như: nguồn nước giếng bị ô nhiễm nghiêm trọng, mùa mưa bão đất bị sạt lở và đá từ trên núi cao rơi xuống đe dọa tính mạng nhân dân, nhiều hộ dân không ở được đã phải tìm cách di tản đi nơi khác…

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn số 6446/UBND.TH nêu rõ: Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn kiểm tra, xác minh nội dung báo Tiền phong đã nêu và có biện pháp giải quyết để ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Kết quả thực hiện báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và trả lời báo Tiền phong trước ngày 20/11/2006. 

MỚI - NÓNG