'Phải tổng hợp đầy đủ, chính xác ý kiến nhân dân'

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo lễ công bố Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (BLDS) sửa đổi. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo lễ công bố Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (BLDS) sửa đổi. Ảnh: VGP
TP - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ công bố kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), ngày 5/1, tại Hà Nội.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ luật Dân sự là văn bản gốc, thể hiện quyền con người, quyền công dân, do đó cần quán triệt 6 vấn đề căn bản: Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh… nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch của chính phủ về việc lấy ý kiến nhân dân; đề nghị TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao lấy ý kiến toàn ngành về nội dung dự thảo; đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức lấy ý kiến...

Dự thảo Bộ luật gồm 712 điều, 26 chương, so với Bộ luật Dân sự 2005, văn bản này giữ nguyên 265 điều, sửa đổi 298 điều, bổ sung 176 điều và bãi bỏ 147 điều. Thời gian kết thúc lấy ý kiến nhân dân ngày 5/4.

MỚI - NÓNG