Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Phải triển khai giám sát 'hậu' chất vấn

Phải triển khai giám sát 'hậu' chất vấn
TP - Phát biểu kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội lần này, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã nhận xét: “Không  khí chất vấn và trả lời chất vấn là thẳng thắn, dân chủ, có tranh luận, trao đi, đổi lại.
Phải triển khai giám sát 'hậu' chất vấn ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Tuy nhiên, hạn chế là còn một số trường hợp tản mạn, chưa thật tập trung, kể cả đề cập đến những nội dung. Một số đại biểu hỏi vẫn dài, không rõ ý hoặc khó trả lời... Một số bộ trưởng trả lời còn vòng vo.

Chủ tịch QH nhấn mạnh:

“Sau kỳ họp này, xin kiến nghị với QH cho phép hoàn thiện biên bản  chất vấn và trả lời chất vấn, để chúng ta tiếp tục triển khai giám sát “hậu” chất vấn... Chúng ta đã nói là phải làm đến cùng, làm triệt để, chứ không phải nói xong rồi “buông”...

Để cho các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, khắc phục, giải quyết có hiệu quả những việc đã nêu, những điều đã hứa để kỳ họp sau báo cáo kết quả thực hiện với QH, đồng thời để QH và nhân dân theo dõi, giám sát.

Trong năm 2008, sẽ thực hiện một bước việc chất vấn ở Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH”.

MỚI - NÓNG