Báo cáo của tỉnh cho biết: Đợt lũ này, cả tỉnh có 7 người chết, cộng với đợt mưa tuần trước có 6 người bị sập hầm vàng, tổng số là 13 người chết; thiệt hại lên đến 47 tỷ đồng.
Tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Nâng mức di dời nhà cho người nghèo tại miền Trung; thêm phương tiện cứu nạn cứu hộ; xây dựng hậu cần tại các cảng cá, âu thuyền tránh bão; có đến 10 hồ đập xuống cấp nghiêm trọng đang sắp hàng chờ tu bổ; 25 điểm xung yếu gây sạt lở trên sông Thu Bồn-Vu Gia phải kè, chống; đề nghị Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh 20 tỷ đồng, 300 tấn gạo, 50 tấn giống rau màu, 2 tấn thuốc khử trùng, 200 cơ số thuốc chữa bệnh; đề nghị trung ương có cơ chế quản lý, vận hành điều tiết nước đối với các hồ thủy điện trên hệ Vu Gia-Thu Bồn, giúp tỉnh xây dựng bản đồ vùng ngập lụt và sạt lở...
Bộ trưởng Cao Đức Phát ghi nhận ý kiến đề xuất của tỉnh và lưu ý: Đây mới là trận lũ đầu, phải cảnh giác cao; việc cứu nạn cứu hộ phải xuống tận thôn, bản; vùng nào bị chia cắt trong 10 ngày mà kêu gọi cứu đói thì lãnh đạo địa phương đó phải bị phê bình vì không chuẩn bị tốt công tác dự trữ...
Bộ trưởng cho rằng: Bộ XD đang tiến hành xây dựng đề án phòng tránh lũ tại miền Trung theo chỉ đạo của Chính phủ, mà tâm điểm là Quảng Nam, tỉnh nên chủ động làm đề án trước, ghép chung với bộ để thực hiện cho tốt, bởi miền Trung có lẽ phải xây dựng tuyến dân cư tránh lũ như ĐBSCL thì may ra mới yên tâm trong mùa lũ được.