Phân bổ 40 tấn hàng Nga cứu trợ Việt Nam sau bão Damrey

40 tấn hàng Nga viện trợ các tỉnh bão ở Việt Nam được đưa đến các địa phương. Ảnh: An Phước.
40 tấn hàng Nga viện trợ các tỉnh bão ở Việt Nam được đưa đến các địa phương. Ảnh: An Phước.
Khánh Hòa và Phú Yên được nhận 40 tấn hàng do Nga viện trợ cho Việt Nam sau thiệt hại của bão Damrey.

Chiều 13/11, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó chủ tịch UBND Khánh Hòa cho biết, sau nhiều hôm lưu lại kho chứa tại sân bay Cam Ranh, 40 tấn hàng do Nga viện trợ các địa phương thiệt hại do bão Damrey gây ra đã được phân bổ cho các địa phương, sáng nay.

Hàng cứu trợ chủ yếu lều bạt, đường, sữa, thịt... được phân chia cho Khánh Hòa và Phú Yên. "Khánh Hòa nhận được 70% trong số hàng được viện trợ vì thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. 30% còn lại được phân chia cho Phú Yên", Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Theo ông Bắc, ước tính thiệt hại do bão số 12 gây ra cho Khánh Hòa hơn 7.000 tỷ đồng. "Các cấp chính quyền địa phương đang nỗ lực hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống", ông Bắc nói.

Trước đó, sau cuộc họp với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov và Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov về tình hình thiệt hại do bão Damrey ở Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định viện trợ Việt Nam 5 triệu USD.

Rạng sáng 9/11, máy bay vận tải của Nga chở 40 tấn hàng hóa cứu trợ đáp xuống sân bay Cam Ranh.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.