Phấn đấu giữ dân số dưới mức 89 triệu người năm 2010

Phấn đấu giữ dân số dưới mức 89 triệu người năm 2010
Gần 200 đại biểu là chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến xuất sắc ở 64 tỉnh, thành phố trong cả nước đã dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Dân số – Gia đình – Trẻ em lần thứ nhất (2001 – 2005) ngày 10/8, tại Hà Nội.

Trong 5 năm qua, mức sinh của nước ta giảm trung bình 0,13 – 0,14%/năm; công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em (TE) đã đạt được các mục tiêu đề ra. Quỹ bảo trợ TE VN hằng năm đã vận động được từ 25 đến 30 tỷ đồng trợ giúp TE có hoàn cảnh khó khăn.

Ngành Dân số- gia đình- trẻ em (DS- GĐ- TE) đã vinh dự được Nhà nước trao tặng 1 Huân chương Độc lập và 29 HC lao động các loại, 98 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 209 cá nhân được công nhận là CSTĐ cấp ngành  và cấp tỉnh, TP...

Các mục tiêu thi đua của ngành DS – GĐ – TE giai đoạn 2006 – 2010 đã được Đại hội thi đua yêu nước nhất trí thông qua. Trong đó có việc tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “Thôn xóm, xã phường không có người sinh con thứ ba”. “Xã phường không có TE lang thang”...

Xây dựng các mô hình DS – KHHGĐ mới, nhanh chóng đạt được mức sinh thay thế, duy trì giảm sinh vững chắc để quy mô DS nước ta năm 2010 dưới mức 89 triệu người.

Về BV CSGD trẻ em, trong 5 năm tới toàn ngành phấn đấu đạt được các chỉ tiêu như tăng thêm 2% TE đi học đúng độ tuổi, giảm tỷ lệ TE dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống 25%; giảm 20% TE lang thang kiếm sống và giảm 5% TE bị xâm hại tình dục.

MỚI - NÓNG