Phản đối tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu cá Việt Nam

Phản đối tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu cá Việt Nam
TP - Hội Nghề cá Việt Nam vừa có văn bản phản đối phía Trung Quốc có hành động cản trở việc cứu nạn ngư dân, dùng vòi rồng tấn công, phá hoại tài sản tàu cá ngư dân Việt Nam.

Theo Hội Nghề cá, ngày 27/5, tàu cá BĐ 96680 TS do ông La Văn Quen (Bình Định) làm thuyền trưởng đánh bắt ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đã bị một tàu phía Trung Quốc tấn công. Tàu trên mang số hiệu tàu cảnh sát biển Trung Quốc chạy sát, dùng vòi rồng tấn công ba lần tàu cá ngư dân Việt Nam rồi bỏ đi. Tàu cá Việt Nam bị hỏng máy móc liên lạc, giàn câu, giàn đèn, mui, hông tàu bị vỡ nát nhiều chỗ.

Tiếp đó, chiều 31/5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn, sau khi nhận được tin ngư dân Phạm Thanh Ngọc trên tàu cá QNa 90927 TS (Quảng Nam) bị bệnh nặng, yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Khi đi ngang đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) cách khoảng 8 hải lý, bất ngờ xuất hiện một tàu Trung Quốc lao tới phát tín hiệu cảnh báo, yêu cầu di chuyển ra khỏi khu vực. Sau khi tiếp cận được tàu cá QNa 90927 TS, lực lượng cứu nạn đã dùng xuồng chuyển ông Ngọc sang tàu cứu nạn. Trên đường về đất liền, ngang qua đảo Tri Tôn, một tàu Trung Quốc bất ngờ tăng tốc độ, lao thẳng vào tàu SAR 412, rất may tàu cứu nạn đã né tránh kịp thời.

Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng, hành động trên của phía Trung Quốc là thiếu nhân đạo, vi phạm Luật Biển 1982. Hội Nghề cá đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam phản đối, ngăn chặn những hành động vi phạm của Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt và không tái phạm những hành động sai trái trên.

MỚI - NÓNG