Phản đối việc điều chuyển bến sai quy định tại Lào Cai

Phản đối việc điều chuyển bến sai quy định tại Lào Cai
TP - Theo phản ánh của các doanh nghiệp vận tải liên tỉnh đang hoạt động tại bến xe Lào Cai (còn gọi là bến xe Phố Mới), ngày 19/5/2015 vừa qua họ nhận được văn bản số 448 của Sở GTVT thông báo: Từ 1/8 tất cả DN, HTX vận tải liên tỉnh có xe khách đã được chấp thuận hoạt động tại bến xe Phố Mới phải hoàn thành các thủ tục để chuyển về bến xe Trung tâm Lào Cai (bến xe xã hội hóa mới xây).

Trước việc này, nhiều DN vận tải lo lắng ra bến mới vắng khách ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, lộ trình thực hiện điều chuyển xe khách liên tỉnh ra khỏi bến xe Lào Cai về bến xe mới thực hiện chưa đúng quy định. Cụ thể, Nghị định 86 của Chính phủ và Thông tư 63 của Bộ GTVT quy định, kể từ ngày công bố quy hoạch điều chuyển luồng tuyến, DN, HTX có quyền tiếp tục hoạt động trên tuyến đã đăng ký trong thời gian không quá 24 tháng (2 năm). Tuy nhiên, khi điều chuyển toàn bộ lượt xe khách liên tỉnh ra khỏi bến xe Lào Cai về bến xe mới Sở GTVT Lào Cai chỉ thực hiện từ nay đến 1/8 (2 tháng). 

“Với thời gian ngắn như vậy không thể giúp hành khách nắm bắt được việc thay đổi lộ trình, DN cũng không kịp thay đổi các thủ tục giấy tờ đã đăng ký với các đầu bến liên tỉnh khác”, đại diện hãng vận tải Đại Phát cho biết.

Lý giải các ý kiến chưa đồng thuận, ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Giám đốc Sở GTVT Lào Cai cho rằng: Các DN lo lắng ra bến xe mới sẽ không có khách, ảnh hưởng đến hoạt động, do vậy họ kiến nghị nên kéo dài lộ trình thực hiện từ 2 đến 3 năm để có thời gian chuẩn bị.

Cho biết quan điểm về đề xuất trên, ông Thạo cho rằng, Sở GTVT Lào Cai sẽ tiếp thu và xin thêm chỉ đạo từ UBND tỉnh. Nói về cơ sở để Sở GTVT Lào Cai đưa ra lộ trình điều chuyển 2 tháng, ông Thạo cho rằng: Sở thực hiện theo quy hoạch và Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chiều qua (31/5), ông Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh đang từng bước thực hiện quy hoạch bến xe trong đó có việc xây thêm bến xe Trung tâm Lào Cai. Tuy nhiên lộ trình điều chuyển xe khách liên tỉnh từ bến Lào Cai về bến Trung tâm do Sở GTVT thực hiện. “Chúng tôi đang chờ sang tuần (tức tuần này - PV) Sở GTVT báo cáo phương án, lộ trình điều chuyển để UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến”, ông Hưởng nói.

MỚI - NÓNG