Phân luồng giao thông nhiều tuyến đường khu trung tâm TP.HCM

Phân luồng giao thông nhiều tuyến đường khu trung tâm TP.HCM
TPO - Sở Giao thông Vận tải TPHCM tổ chức phân luồng giao thông nhiều tuyến đường khu vực trung tâm nhằm phục vụ công tác thi công nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật.

Từ ngày 15/12 nhằm phục vụ công tác thi công hạng mục đường Hồng Hà (đoạn từ đường Yên Thế đến đường Hồng Hà), quận Tân Bình thuộc dự án đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài, khu vực đường Hồng Hà (đoạn từ đường Yên Thế đến đường Hồng Hà) thuộc dự án đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài sẽ được Sở GTVT tạm thời tổ chức giao thông như sau:

- Tổ chức lưu thông hai chiều tất cả các loại phương tiện trên đường Hồng Hà (đoạn từ đường Bạch Đằng đến nhánh đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài mới, đoạn qua Công Viên Gia Định).

- Cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường Hồng Hà (đoạn từ đường Yên Thế đến đường Hồng Hà), quận Tân Bình. Các phương tiện của người dân và doanh nghiệp trong khu vực vẫn được phép lưu thông.

Lộ trình thay thế cho các phương tiện bị hạn chế như sau:

- Hướng lưu thông từ đường Trường Sơn đến nút giao thông Nguyễn Thái Sơn: đường Trường Sơn -> rẽ phải vào đường Hồng Hà ->rẽ trái vào đường Bạch Đằng (hoặc rẽ trái vào đường Yên Thế) -> rẽ phải vào nhánh đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài mới -> rẽ phải vào đường Hồng Hà -> rẽ trái vào nhánh đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài mới, đoạn qua Công Viên Gia Định -> nút giao thông Nguyễn Thái Sơn.

- Hướng lưu thông từ nút giao thông Nguyễn Thái Sơn đến đường Trường Sơn (hoặc sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất): nút giao thông Nguyễn Thái Sơn -> nhánh đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài mới, đoạn qua Công Viên Gia Định -> rẽ phải vào đường Hồng Hà -> rẽ trái vào nhánh đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài mới -> rẽ trái vào đường Trường Sơn (hoặc rẽ phải vào sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất).

Tất cả các phương tiện khi lưu thông qua khu vực trên phải giảm tốc độ, thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông hoặc theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực công trường.

Sau ngày 18/12, giao thông tại khu vực sẽ được tổ chức lại như cũ.

Ngoài ra, nhằm đưa vào khai thác tuyến đường Trần Văn Giàu (đoạn từ đường Nguyễn Cửu Phú đến Tỉnh lộ 10) và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Tỉnh lộ 10 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Trần Văn Giàu) qua quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, từ 8 giờ ngày 19/12, giao thông trên đường Tỉnh lộ 10 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Trần Văn Giàu) và đường Trần Văn Giàu (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Tỉnh lộ 10) sẽ được Sở GTVT tổ chức lại như sau:

Đường Tỉnh lộ 10 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Trần Văn Giàu) tổ chức lưu thông hai chiều xe 2 bánh và một chiều xe ôtô (trừ xe buýt) theo hướng lưu thông từ đường Quốc lộ 1 đến đường Trần Văn Giàu.

Lộ trình thay thế (ảnh) dành cho các loại xe ôtô lưu thông hướng từ đường Trần Văn Giàu đến Quốc lộ 1 như sau:

-    Lộ trình 1: Tỉnh Lộ 10 → Trần Văn Giàu → Quốc lộ 1 → Tỉnh Lộ 10

-    Lộ trình 2: Tỉnh Lộ 10 → Trần Văn Giàu → đường dẫn cao tốc (nhánh Tân Tạo – Chợ Đệm) → Quốc lộ 1 → Tỉnh Lộ 10.

-    Lộ trình 3 (hạn chế trọng lượng xe 10 tấn): Tỉnh Lộ 10 → Trần Văn Giàu → Nguyễn Văn Cự → Tỉnh Lộ 10.

-    Lộ trình 4 (hạn chế trọng lượng xe 13 tấn): Tỉnh Lộ 10 → Trần Văn Giàu → Nguyễn Cửu Phú → Tỉnh Lộ 10.

Đường Trần Văn Giàu (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Tỉnh lộ 10):  Tổ chức lưu thông hai chiều các loại xe, mỗi chiều lưu thông gồm 3 làn đường được tổ chức phân làn cụ thể như sau:

+    Làn 1 (sát dải phân cách tim đường): dành cho xe ôtô con, xe khách, xe tải lưu thông.

+    Làn 2: dành cho xe môtô, xe ôtô con, xe khách lưu thông.

+  Làn 3 (sát phần vỉa hè): dành cho xe 2 - 3 bánh lưu thông.

Người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, Cảnh sát giao thông...

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.