Phận nghèo gặp nạn bão lũ

Phận nghèo gặp nạn bão lũ
TP - Cơn bão số 3 đã cướp đi sinh mạng 10 người dân ở miền biên giới Lạng Sơn. Họ đều thuộc hộ nghèo, khó khăn, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa. 

Tang thương nhất là xã Hưng Vũ (huyện Bắc Sơn) có 4 người gặp nạn.

Vụ sạt lở đất, đổ lán làm 6 nhân công thuộc Cty TNHH Xuân Cương thiệt mạng rạng sáng 17/9 tại khu vực đồi Kéo Kham, gần cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) khiến người dân hai thôn Tiến Hợi và Xuân Giao, xã Hưng Vũ bàng hoàng. 


Làng quê Hưng Vũ vốn yên ả, nay vang lên tiếng trống, thanh la tiễn đưa 4 người bị nạn: Dương Công Nhạc (SN 1968), Dương Công Báo (SN 1977), Dương Công Oai (SN 1992), Dương Đình Đô (SN 1977). 

Bà Hoàng Thị Bục, 74 tuổi, mẹ nạn nhân Đô, nói: “Mỗi khi có tiền công mang về, nó thường làm bữa cơm thịnh soạn hay nhường bát cơm ngon, canh ngọt cho mẹ”. Bà Bục cho biết, anh Đô không có việc làm ổn định, bỏ nhà đi làm thuê từ đầu năm. 

Chung cảnh ngộ, anh Oai học xong THCS là tới các huyện trong tỉnh làm thuê, kiếm tiền. Anh Nhạc mới đi làm được hơn 1 tuần thì gặp nạn, trong khi con trai đang học đại học và cô con gái đi làm thuê. 

Cơn bão số 3 còn cướp đi sinh mạng của hai cháu bé ở huyện Bình Gia và Cao Lộc. Gia cảnh các cháu cũng éo le, gian khó. Bà Phan Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), cho biết: “Bé Hà Thị Thanh Tâm là học sinh lớp 5 tuổi A2 của nhà trường.

Tháng 8 vừa qua bị tai nạn ô tô mới đi cấp cứu về thì lại bị sập nhà. Đêm 17/9, bé đang ngủ cùng mẹ thì bị tường đổ, đất vùi, tử vong tại chỗ. 

Mẹ cháu cũng bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn”. Theo bà Hiền, ngôi nhà mẹ con cháu Tâm đang ở là nhà thuê, sát với khu đồi thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc. Bố cháu làm thợ cơ khí bên tỉnh Thái Nguyên; cuộc sống bữa no, bữa đói.

Ông Vũ Trường Giang, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn, cho biết, khi đến các gia đình có người gặp nạn, nhiều người đã không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến gia cảnh nghèo khó, đa số người chết là lao động chính, trụ cột của gia đình.

Theo tổng hợp của tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công Thương đã tổ chức đoàn cán bộ lên Lạng Sơn thăm hỏi, cứu trợ 100 triệu đồng; Quỹ “Tấm lòng vàng” báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 26 triệu đồng cho các gia đình bị nạn. 

Các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh cũng đến động viên, giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo Trường Mầm non thị trấn Đồng Đăng cho biết cán bộ, giáo viên nhà trường và Hội Phụ huynh học sinh đã quyên góp, ủng hộ gia đình cháu Thanh Tâm 2 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.