Phản ứng nhanh với bão Nockten

Phản ứng nhanh với bão Nockten
TP - Ngày 28-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp, bàn cách ứng phó với bão Nockten đang đi với tốc độ nhanh, cường độ mạnh vào biển Đông.

> Bão số 3 có thể ảnh hưởng tới Việt Nam

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, bão Nockten đang di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, sau khi đi qua đảo Luzon (Philippines), sẽ tiến vào biển Đông.

Đến 13 giờ hôm nay, 28-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc; 117,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông đông bắc. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10,
giật cấp 11, 12.

Ông Tăng nhận định, Vịnh Bắc bộ chỉ an toàn tới ngày 29, từ ngày 30-7, bão sẽ ảnh hưởng đến khu vực từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên-Huế. Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa trên toàn vùng, cần đề phòng sấm sét, dông,
lốc xoáy.

Trước diễn biến của bão Nockten khả năng ảnh hưởng đến nước ta, Bộ trưởng NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo PCLB T.Ư Cao Đức Phát cho biết, cần có thông tin báo cho tàu thuyền ở khu vực Hoàng Sa, bắc Hoàng Sa, nhất là các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
cho ngư dân chủ động
phòng tránh.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, nói: “Cơn bão này vào đúng lúc mùa thủy triều dâng cao, cùng với mưa lớn, gió mạnh khiến sóng biển lên cao, cần hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, khu vực nuôi trồng thủy sản”.

Phó Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị các phương án, sơ tán dân để an toàn, nhưng lại sinh ra sét đánh, giông lốc gây chết người, nên không thể lường hết được. Công tác dự báo ngày càng khó, do vậy cần phải cảnh giác, để phản ứng nhanh, tránh tâm lý chủ quan.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, các bộ ngành, địa phương sẵn sàng các phương án di dân những nơi nguy hiểm; rà soát, kiểm tra đê điều, hồ chứa, bố trí người trực ban, sẵn sàng phương án bốn tại chỗ để phòng chống bão… Bão Nockten khi đi qua Philippines đã làm ít nhất 25 người chết, 31 người mất tích.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG