Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM chào năm mới 2020

TPO - Chào đón năm mới 2020, tại TPHCM bắn pháo hoa ở 3 địa điểm với 2 nơi bắn tầm cao là tòa nhà Landmark 81 và đầu hầm sông Sài Gòn, còn lại nơi bắn tầm thấp là công viên Đầm Sen. 
 Cận cảnh pháo hoa trên bầu trời TPHCM đón chào năm mới 2020
Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM chào năm mới 2020 ảnh 1 Người dân TPHCM chờ thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới 2020 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM)
Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM chào năm mới 2020 ảnh 2 Đúng 0h ngày 1/1/2020, những màn bắn pháo hoa bắt đầu ở điểm hầm sông Sài Gòn (quận 2).
Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM chào năm mới 2020 ảnh 3 Mở màn là những đợt pháo hoa tầm thấp
Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM chào năm mới 2020 ảnh 4 Sau đó là những đợt pháo hoa tầm cao với tiếng nổ rền vang
Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM chào năm mới 2020 ảnh 5 Một điểm bắn pháo hoa tầm cao khác là ở khu vực tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh).
Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM chào năm mới 2020 ảnh 6 Nơi đây cũng thu hút người dân đến xem khá đông.
Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM chào năm mới 2020 ảnh 7 Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM chào năm mới 2020 ảnh 8

Những đợt bắn tầm cao ở khu vực tòa nhà Landmark 81.

Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM chào năm mới 2020 ảnh 9 Trở lại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) vẫn tiếp tục với những đợt bắn tầm cao
Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM chào năm mới 2020 ảnh 10 Người dân TPHCM vô cùng thích thú.
Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM chào năm mới 2020 ảnh 11 Khi chào đón năm mới 2020 trong những màn bắn pháo hoa.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.