Phạt doanh nghiệp lừa đảo đưa lao động đi nước ngoài

Phạt doanh nghiệp lừa đảo đưa lao động đi nước ngoài
TP - Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, vừa xử phạt hành chính 212,5 triệu đồng với Cty CP Cung ứng Nhân lực và Thương mại Vietcom. 

Nguyên nhân: Công ty này đã lợi dụng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của 150 lao động đi làm việc tại Nhật Bản; không trực tiếp tuyển chọn lao động đi làm việc tại Nhật Bản; không báo cáo việc thành lập Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (cơ sở 2) tại TPHCM. Cty Vietcom cũng phải hoàn trả cho người lao động các khoản đã thu trái quy định, thu hồi tiền các tổ chức, cá nhân hợp tác với công ty đã thu không đúng quy định để trả cho người lao trong thời hạn 3 tháng. Ngoài ra, Cty Vietcom cũng bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian 3 tháng kể từ ngày 2/11/2015.

Cùng ngày, Cty CP Du lịch Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng cũng bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian 9 tháng bắt đầu từ ngày 1/11/2015. Do công ty này đã tổ chức tư vấn, tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của người lao động trái quy định. Đồng thời, công ty cũng bị xử phạt hành chính 175 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...