Phát động cuộc thi kiến trúc “Làm đẹp thành phố Hà Nội”

Phát động cuộc thi kiến trúc “Làm đẹp thành phố Hà Nội”
TP - Cuộc thi sẽ lựa chọn những đóng góp về kiến trúc thiết thực cho thành phố và phát hiện những gương mặt mới trong giới kiến trúc sư trẻ để tạo điều kiện cho họ phát triển tài năng.

Nhân kỷ niệm 52 năm giải phóng Thủ đô, chiều qua (9/10) tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kiến trúc (Bộ Xây dựng) phối hợp với Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (KTVN) phát động cuộc thi “Làm đẹp thành phố Hà Nội”.

Theo KTST Nguyễn Đình Toàn, TBT Tạp chí KTVN, chủ đề của cuộc thi rất mở tạo điều kiện cho nhiều thí sinh tham gia, khuyến khích sinh viên kiến trúc tại các trường ĐH dự thi.

Họ có thể lựa chọn chủ đề được gợi ý như: Quy hoạch khu đô thị cổ, cũ, mới; kiến trúc công trình cho các khu đô thị, các trục tuyến phố; Cải tạo làm mới không gian kiến trúc cảnh quan và trang trí nội, ngoại thất công trình; Các cơ chế, chính sách quản lý kiến trúc đô thị; Sử dụng vật liệu mới...

Ban tổ chức cuộc thi chính thức nhận bài từ ngày 9/10 và thời hạn cuối nộp bài vào ngày 15/12/2006. Bài dự thi gửi về Tạp chí Kiến trúc VN, 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.