Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Việt Nam”

Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Việt Nam”
Chiều 30/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo TW đã tổ chức họp báo về Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Việt Nam”.

Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Việt Nam” lần thứ nhất do Ban Tuyên giáo Trung ương  khởi xướng, với thành phần Ban tổ chức gồm Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ tư lệnh Biên phòng, Bộ tư lệnh hải quân, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Tài nguyên & Môi trường, Báo Quảng Ninh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo Tiền Phong, được chính thức phát động tại Hà Nội ngày 30 tháng 3 năm 2009.

Các ông Đào Duy Quát, Chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo TW, Tổng biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban tổ chức; ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao du lịch kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Phó trưởng ban thường trực; đông đảo các vị trong ban tổ chức, lãnh đạo các Bộ, ngành; đại diện hơn 60 cơ quan báo đài TW và địa phương cùng đông đảo khán thính giả quan tâm tới Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Việt Nam” đã đến dự.

Tại buổi họp báo, ông Đào Duy Quát cho biết:

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển, đảo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo nước ta. Phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo của Tổ quốc.

Cuộc thi góp phần đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW4 (Khóa X) về Chiến lược biển, đảo Việt Nam tới năm 2020.Ban Tổ chức hy vọng thông qua cuộc thi này, đông đảo người dân Việt Nam có hiểu biết đầy đủ và toàn diện hơn về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; những kiến thức cơ bản phổ thông về Luật biển quốc tế và hệ thống pháp luật về biển đảo nước ta; về nhiệm vụ phát triển kinh tế biển; bảo vệ môi trường biển; kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng biển và hải đảo; các vấn đề xã hội biển đảo..

* Theo thể lệ cuộc thi, người dự thi có thể thi trắc nghiệm trên mạng internet qua việc truy cập vào các trang web của các báo điện tử như Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, Tiền Phong, Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, website Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng thời có thể vừa thi trắc nghiệm vừa tham gia thi viết với các thể loại báo chí trên các tờ báo bảo trợ thông tin cho cuộc thi.

Đối tượng dự thi bao gồm tất cả các thí sinh là người Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài, quan tâm tìm hiểu biển, đảo Việt Nam.

Về cơ cấu giải thưởng, có  giải thưởng hàng tuần cho những người dự thi trắc nghiệm (16 tuần) và  giải thưởng cho những người tham gia thi viết trao vào cuối cuộc thi. Mỗi hệ thống giải sẽ có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba mỗi tuần, với giá trị giải thưởng tương đương 1,5 triệu đồng, 1,0 triệu đồng, 0,5 triệu đồng, cho cuộc thi trắc nghiệm. Cuộc thi viết sẽ có 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các tác phẩm dự thi. Giá trị: Giải Nhất: 7 triệu đồng, Giải Nhì: 5 triệu đồng, Giải Ba: 4 triệu đồng, Giải Khuyến khích: 2 triệu đồng.

Từ 8 giờ ngày 31 tháng 3, các trang web của các Báo điện tử như Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, Quân đội Nhân dân.. sẽ có các câu hỏi của Cuộc thi tuần đầu tiên. Tiếp theo trên các báo in sẽ đăng tải thông báo về cuộc thi này và nhận bài viết gửi về.

Thời hạn nộp bài dự thi đến hết ngày: 1 tháng 8 năm 2009

Thí sinh dự thi có thể gửi bài dự thi về bất cứ tòa soạn nào đồng tổ chức Cuộc thi,Các tòa soạn sẽ lựa chọn để đăng tải bài viết trên báo mình. Bài dự thi được đăng báo, tác giả sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành.

Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào trung tuần tháng 8/2009 và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và trực tuyến trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi 2009 là PGS.TS Đào Duy Quát. Các thành viên Hội đồng giám khảo là các nhà quản lý, các chuyên gia đầu ngành của các Bộ, các Viện nghiên cứu, các nhà báo nổi tiếng, đại diện các cơ quan thông tin truyền thông tại Việt Nam.

Các thông tin về cuộc thi được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ: www.dangcongsan.vn ; www.vovnews.vn ; www.vtv.vn ; www.tienphong.vn ; www.qdnd.vn ; www.monre.gov.vn ;www.cinet.gov.vn ; www.mofa.gov.vn www.baobariavungtau.com.vn ; www.baoquangninh.com.vn ;

Liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức thông qua số điện thoại: 091.48.68.456, số máy bàn: 080.48905 hoặc email: trongcpv2004@gmail.com hoặc email: banthukycpv@yahoo.com.vn (Bộ phận Thư ký Cuộc thi – Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

MỚI - NÓNG