Ba cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình hy sinh anh dũng:

Phát động phong trào noi gương các liệt sỹ

Phát động phong trào noi gương các liệt sỹ
TP - Trong khi truy bắt đối tượng ma túy bị truy nã, ba cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình đã anh dũng hy sinh. Sáng 8-2, Công an tỉnh Hòa Bình đã họp báo cung cấp thông tin về cuộc tấn công tội phạm dẫn đến sự hy sinh của ba cán bộ công an.

>> Truy phong quân hàm vượt cấp cho 2 công an hy sinh

Phát động phong trào noi gương các liệt sỹ ảnh 1
Công an tỉnh Hòa Bình họp báo và phát động trong trào học tập noi gương các liệt sỹ - Ảnh: T.C

Theo đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, đối tượng Vàng A Khua (SN 1956, trú xã Hang Kia, huyện Mai Châu) là đối tượng có lệnh truy nã từ năm 2006 của công an tỉnh, về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý.

Ngày 5-2, nguồn tin quần chúng báo Khua có mặt tại nhà. Lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, cảnh sát cơ động công an tỉnh phối hợp Công an huyện Mai Châu được huy động tổ chức truy bắt.

Bị bao vây, Vàng A Khua ôm súng AK cố thủ trong nhà, thậm chí Khua còn dùng cả người thân làm bình phong cản trở lực lượng truy bắt. 

Công an vừa kêu gọi Khua buông súng đầu hàng, vừa vận động người thân của Khua ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, Vàng A Của (SN 1975, con trai Khua) đồng ý ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, khi công an tiếp cận để đưa Của ra khỏi nhà, bất ngờ Vàng A Khua dùng súng tiểu liên AK bắn xối xả. Hậu quả, 3 cán bộ công an và chính con trai Khua gục tại chỗ, một số CBCS khác bị thương nặng.

Ba cán bộ công an hy sinh gồm: đại tá Hà Thái Yềm (SN 1958, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu), thượng úy Bùi Quốc Đại (SN 1982, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh) và trung úy Sùng A Trư (SN 1984, chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm ma túy, Công an huyện Mai Châu).

Trước tình hình đó, công an buộc phải nổ súng tiêu diệt Vàng A Khua. Tuy nhiên, sau đó, một số đối tượng đã tụ tập bao vây, đập phá ô tô của lực lượng công an, kích động quần chúng nhân dân, chủ yếu là những người trong dòng họ Vàng ở xã Hang Kia.

Một số đối tượng khác ẩn nấp trên núi dùng súng bắn đe dọa, buộc lực lượng công an phải rút khỏi hiện trường...

Sau khi vụ án xảy ra, công an tỉnh đã tranh thủ những người có uy tín, cán bộ cấp ủy, chính quyền cơ sở để tuyên truyền vận động quần chúng, nhanh chóng ổn định tình hình, không để phát sinh phức tạp mới.

Ban giám đốc công an tỉnh đã tổ chức thăm hỏi động viên thân nhân, gia đình cán bộ chiến sỹ bị hy sinh, tổ chức tang lễ chu đáo cho 3 đồng chí hy sinh theo nghi thức của lực lượng CAND.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ngành, các cấp và đông đảo nhân dân đã đến động viên tinh thần, giúp đỡ về vật chất cho gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ bị hy sinh.

Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định truy thăng quân hàm trước niên hạn cho 3 đồng chí hy sinh; Ủy ban quốc gia phòng chống tội phạm và Bộ Công an bước đầu hỗ trợ gia đình mỗi đồng chí hy sinh 60 triệu, mỗi đồng chí bị thương 5 triệu;  Công an tỉnh cũng hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình đồng chí bị hy sinh, 2 triệu đồng cho các đồng chí bị thương.

Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã phát động phong trào học tập tấm gương kiên quyết tấn công tội phạm, dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của 3 cán bộ chiến sĩ, và động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.