Kon Tum:

Phát hiện 2 người chết do đốt rẫy

TPO - Hai nạn nhân trú cùng huyện Đăk Tô được gia đình phát hiện đã chết do đốt rẫy. Cơ quan chức năng Kon Tum khẳng định không có dấu hiệu hình sự của 2 vụ việc này.

Ngày 23/3, Công an huyện Đăk Tô (Kon Tum) cho biết đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định không có dấu hiệu tội phạm và bàn giao thi thể nạn nhân A Chiến (SN 1987, trú thôn Tê Rông, xã Đăk Trăm) cho gia đình mai táng.

Chiều ngày 21/3, A Chiến đi phát rẫy để chuẩn bị trồng lúa nhưng mãi không thấy về, đến sáng hôm sau người nhà đi tìm thì phát hiện Chiến chết tại rẫy nhà thuộc thôn Tê Rông, xã Đăk Trăm.

Trước đó cùng huyện, chiều ngày 23/2/2016 bà Bùi Thị Huệ (SN 1966, trú khối 3, TT.Đăk Tô) đi đốt rẫy. Sẩm tối, người nhà vào rẫy thì phát hiện bà Huệ đã chết. Cơ quan chức năng xác định bà Huệ chết không có dấu hiệu tội phạm.


MỚI - NÓNG