Phát hiện 2 quả bom 'khủng' nằm trong đất sản xuất

Di chuyển một trong hai quả bom “khủng” đến nơi xử lý hủy nổ an toàn.
Di chuyển một trong hai quả bom “khủng” đến nơi xử lý hủy nổ an toàn.
TPO - Ngày 14/3, Đội phản ứng nhanh thuộc Dự án Giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại TT-Huế tiến hành xử lý, vận chuyển, hủy nổ thành công 2 quả bom cỡ lớn có tổng trọng lượng 750kg. 

Hai quả bom kể trên vừa được phát hiện tại vùng sản xuất nông nghiệp lâu nay của người dân xã Hồng Bắc, huyện miền núi A Lưới, tỉnh TT-Huế. 

Theo các chuyên gia, hai vật liệu nổ hết sức nguy hiểm, có trọng lượng “khủng” này là vũ khí còn sót lại trong thời chiến tranh chống Mỹ tại huyện A Lưới. 

Một trong 2 quả bom có trọng lượng lên đến 500kg; quả còn lại nặng 250kg, vừa được phát hiện nằm ngay trong khu đất sản xuất lâu nay của đồng bào dân tộc thiểu số xã Hồng Bắc, huyện A Lưới. 

Ngoài việc di chuyển, xử lý thành công 2 quả bom cỡ lớn nêu trên, Đội phản ứng nhanh thuộc Dự án Giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại TT-Huế (do tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy - NPA tài trợ) còn khảo sát, khoanh vùng nhiều khu vực ô nhiễm bom, mìn và vật liệu chưa nổ còn sót lại từ chiến tranh ở A Lưới; sau đó, tiến hành tìm kiếm, thu gom, xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật, nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh dạy và học tại đây.

MỚI - NÓNG