Phát hiện áo quần, xác xe máy tại bãi bồi gần thủy điện Rào Trăng 3

0:00 / 0:00
0:00
Xác xe gắn máy vừa được phát hiện tại hiện trường tìm kiếm là khu vực bãi bồi trên sông Rào Trăng.
Xác xe gắn máy vừa được phát hiện tại hiện trường tìm kiếm là khu vực bãi bồi trên sông Rào Trăng.
TPO - Ngày 25/3, công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 được triển khai trở lại, với vị trí mới là khu vực bãi bồi thuộc hạ du thủy điện. Quá trình nắn chỉnh dòng chảy và đào tìm, lực lượng chức năng phát hiện xác phương tiện, máy móc, xe máy, giấy tờ cá nhân… tại bãi bồi.

Ngày 25/3, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nối lại công tác tìm kiếm nạn nhân còn mất tích liên quan vụ sạt lở công trình dự án thuộc Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 tại khu vực sông Rào Trăng (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế).

Phát hiện áo quần, xác xe máy tại bãi bồi gần thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 1

Tìm thấy chiếc ví kèm các giấy tờ cá nhân vùi tại bãi bồi.

Khu vực tìm kiếm lần này là vùng bãi bồi trên sông Rào Trăng, cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 300 mét xuôi về hạ du. Bãi bồi có chiều dài 100 mét, rộng 50m, nằm bên trái dòng Rào Trăng theo hướng từ thượng nguồn về hạ du.

Hai máy múc cỡ lớn đã được huy động tới đây là việc với công suất hoạt động cao, vừa để thực hiện công tác nắn dòng và tiến hành đào bới tìm kiếm xuống lòng bãi bồi sau đó.

Phát hiện áo quần, xác xe máy tại bãi bồi gần thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 2

Nhiều vật liệu công trình cũng được tìm thấy.

Quá trình đào chỉnh, nắn dòng chảy và tìm kiếm tại bãi bồi, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện xác xe máy, xác các loại máy móc, vật dụng, giấy tờ cá nhân bị nước lũ cuốn trôi tấp về bãi.

Thực tế này thắp lên hy vọng, nơi đây có thể là một trong những khu vực chôn vùi các nạn nhân còn mất tích do sạt lở đất tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Thời gian tìm kiếm tại bãi bồi thứ nhất dự kiến kéo dài khoảng 5 ngày.

Phát hiện áo quần, xác xe máy tại bãi bồi gần thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 3

Vật công trình được tìm thấy.

Phát hiện áo quần, xác xe máy tại bãi bồi gần thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 4

Quá trình đào tìm còn phát hiện xác máy móc, các loại sắt thép từ công trường trước đây trôi ở trên cao về.

Để bảo đảm hoạt động tìm kiếm diễn ra an toàn, thời gian tìm kiếm ở bãi bồi được lực lượng chức năng tính toán kỹ và có sự phối hợp phù hợp với thời điểm Nhà máy thủy điện A Lin B1, B2 ở phía thượng nguồn xả nước phát điện về hạ lưu.

Theo đó, lịch xả nước của hai Nhà máy này vào buổi sáng từ 5 đến 8 giờ; buổi chiều từ 17 đến 20 giờ, với lưu lượng chảy về đến khu vực tìm kiếm là 10 m3/giây.

Liên quan sự cố Rào Trăng 3, như tin đã đưa, do ảnh hưởng của bão và mưa lũ lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh TT-Huế, vào ngày 12/10/2020, tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra sạt lở đất gây vùi lấp 17 công nhân thi công thủy điện.

Đến nay, qua 3 giai đoạn tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng mới tìm được 6 thi thể.

MỚI - NÓNG