Đắk Lắk

Phát hiện bom 'khủng' khi dùng máy xúc khai thác đá

Phát hiện bom 'khủng' khi dùng máy xúc khai thác đá
TPO - Khi dùng máy xúc khai thác đá, các công nhân tá hỏa phát hiện một quả bom nặng 100 kg, dài 80cm, đường kính 22cm.

Ngày 19/10, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với Ban Công binh (thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) tiến hành di dời, phá hủy thành công một quả bom từ thời chống Pháp còn sót lại.

Trước đó, khi dùng máy xúc khai thác đá tại thôn 8, xã Ea M’nang, công nhân của công ty khai thác đá Thanh Tâm phát hiện quả bom kể trên ở độ sâu 3m so với mặt đất.

Được biết, quả bom nặng 100 kg, dài 80cm, đường kính 22cm.

Phát hiện bom 'khủng' khi dùng máy xúc khai thác đá ảnh 1

Nơi phát hiện quả bom

Phát hiện bom 'khủng' khi dùng máy xúc khai thác đá ảnh 2

Di dời bom về nơi xử lý

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường di chuyển an toàn quả bom ra khỏi khu dân cư , phá hủy thành công bằng cách kích nổ quả bom.

Đây là lần thứ hai trong năm tại xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar phát hiện bom sót lại sau chiến tranh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.