Phát hiện bom nặng 120 kg ở Cồn Nheo

Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319 tiến hành đưa quả bom lên mặt đất.
Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319 tiến hành đưa quả bom lên mặt đất.
Rà phá hành lang an toàn làm hệ thống kênh và trạm bơm, các chiến sĩ công binh phát hiện quả bom nặng 120 kg thuộc loại bom phá MK81.

Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319 (Bộ Quốc phòng) vừa phát hiện và hủy một quả bom nặng gần 120kg tại khu vực Cồn Nheo (thôn Báo Ân, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Khoảng 8h sáng 23/12, trong quá trình rà phá hành lang an toàn làm hệ thống kênh và trạm bơm vùng Lộc Hà, thuộc Dự án cống Đò Điệm và hệ thống kênh trục sông Nghèn, Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319 (Bộ Quốc phòng) phát hiện một quả bom có chiều dài 120cm, đường kính 25cm, nặng gần 120kg tại khu vực Cồn Nheo (thôn Báo Ân, xã Thạch Mỹ, Lộc Hà).

Chỉ huy trưởng Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319 Nguyễn Hàn Thiện cho biết: “Sau khi nhận được tín hiệu và kiểm tra, xác định độ an toàn của quả bom, công ty đã tiến hành xử lý, đưa vật liệu nổ lên mặt đất”.

Quả bom thuộc loại bom phá MK81, thân có chứa 25 kg thuốc nổ sau đó đã được vận chuyển về nơi an toàn và xử lý.

Phát hiện bom nặng 120 kg ở Cồn Nheo ảnh 1

Quả bom có chiều dài 120cm, đường kính 25cm, nặng gần 120kg.

Được biết, từ đầu năm đến nay, công ty đã phát hiện và xử lý 20 quả bom và hàng chục tấn đạn pháo các loại trên địa bàn toàn quốc.

Theo Theo báo hà tĩnh
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.