Phát hiện cầy vòi đốm và rắn rồng trên xe khách

Phát hiện cầy vòi đốm và rắn rồng trên xe khách
TP - Chiều 5 - 1, sau hơn một giờ truy đuổi, Đội Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ ôtô khách 16 chỗ ngồi, biển kiểm soát 77H-1809 vận chuyển hơn 100kg động vật hoang dã, cả lái xe và phụ xe đều đã bỏ trốn.

> Tàng trữ trái phép 108 động vật hoang dã
> Làm giàu từ nuôi động vật hoang dã

Trước đó, xe khách 77H-1809 lưu hành theo hướng Nam-Bắc trên quốc lộ 1A từ thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đi thành phố Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu buộc xe khách dừng xe để kiểm tra. Nhưng tài xế xe đã không thực hiện theo hiệu lệnh và tiếp tục cho xe tăng tốc độ bỏ chạy, Đội Cảnh sát Giao thông liền truy đuổi.

Đến đoạn Đèo Nhông thuộc huyện Phù Mỹ (Bình Định), lực lượng chức năng phát hiện người trên xe khách quẳng hai bao tải chứa động vật hoang dã xuống bụi rậm bên đường.

Sau khi tạm giữ xe và kiểm tra hai bao chứa động vật hoang dã, lực lượng chức năng đã thống kê được 16 con cầy vòi đốm, 19 kg rắn rồng, 78 kg rắn lãi cùng một số loại động vật khác..

Xe khách 77H-1809 thuộc doanh nghiệp vận tải hành khách Vinh Hoa, địa chỉ tại thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ).

Hiện, lượng động vật hoang dã trên đã được bàn giao cho Hạt kiểm lâm huyện Phù Mỹ. Các lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý số động vật trên cùng xe ôtô khách theo quy định của pháp luật.

Vietnam+

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG