TP - Nhiều người đi rà phế liệu ở xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) vừa phát hiện một địa đạo dài khoảng gần 100m, trên đỉnh núi Hòn Trung.
Địa đạo này còn khá nguyên vẹn với bếp Hoàng Cầm, những ngách giao thông nối với nhau ngoằn ngoèo sâu trong lòng đất.
Ông Trần Ngọc Quế - một lão thành cách mạng ở thôn Triêm Đức (xã Xuân Quang 2) khẳng định:
“Lúc đó, tôi là cán bộ kinh tài của huyện nên được biết địa đạo này là nơi đóng quân của Tiểu đoàn 13 - Trung đoàn Ngô Quyền được đào vào khoảng những năm mùa khô 1965-1966 để đối phó với chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ trên vùng đất Khu V. Kết thúc chiến tranh, không mấy ai để ý”.
Phú Yên đã có di tích Địa đạo Gò Thì Thùng (thuộc xã An Xuân, huyện Tuy An) được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia vào tháng 9/2008.