Phát hiện gây sốc vụ tài xế đánh rơi học sinh giữa đường

Học sinh rơi từ trên xe xuống đường. Ảnh cắt từ clip
Học sinh rơi từ trên xe xuống đường. Ảnh cắt từ clip
TP - Tại hai tỉnh Bình Dương, Ðồng Nai vừa qua xảy ra tình trạng học sinh tiểu học bị rơi từ trên xe đưa đón xuống đường. Cơ quan chức năng phát hiện có tài xế sử dụng bằng lái giả, xe hết hạn kiểm định.

Sáng 4/12 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một chiếc ô tô tải loại 12 chỗ bốc cháy giữa đường, trên xe chở 10 học sinh tiểu học. Người dân khẩn trương phá cửa giải cứu các em. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, chiếc xe đang chạy trên đường ĐT 743 chở học sinh đến Trường Tiểu học An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) cách trường khoảng 500m thì bất ngờ bốc khói.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Phú cho biết, qua kiểm tra, ô tô không phải xe đưa đón của nhà trường; một nhóm phụ huynh đã thuê xe này để chở con em tới trường, khi tan học lại chở về. Qua xác minh, ô tô được sản xuất năm 2003, khá cũ kỹ, xuống cấp, hàng ghế bên trong được thay đổi để chở học sinh. Chiếc xe đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50.05V (Q.12. TPHCM) và chỉ còn vài ngày nữa hết hạn đăng kiểm.

Trước đó, chiều 29/11, tại Đồng Nai, ông Cao Tuấn Việt (48 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) lái xe 16 chỗ đưa rước học sinh từ Trường Tiểu học Diên Hồng (xã Bắc Sơn) đi trên quốc lộ 1A về nhà. Khi xe đến trước nhà thờ Tân Thành thì bất ngờ cốp sau bật mở khiến 2 học sinh lớp 4 là L.K.N. và N.Đ.M. rơi xuống đất, bị xây xát nhẹ. Theo cơ quan chức năng, hợp đồng đưa rước của ông Việt với các phụ huynh chỉ là “nói miệng”, không có văn bản, và phí vận chuyển là 280.000 đồng/tháng/học sinh. Chiếc xe hết hạn kiểm định vào ngày 16/11. Trao đổi với phóng viên ngày 4/12, ông Não Thiên Anh Minh - Phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, tài xế Việt khai mua bằng lái xe với giá 3,5 triệu đồng, sau đó dùng bằng giả để lái xe đưa đón
học sinh.

Ngày 26/11, tài xế Trần Thúc Định (35 tuổi, tạm trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) lái xe 16 chỗ chở học sinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hòa) về nhà cô giáo, trong lúc xe ôm cua thì cửa sau bung lên, 3 học sinh lớp 1 rơi
xuống đường.

Trước tình trạng trên, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm, không để tái diễn tình trạng tương tự, ông Trần Văn Vĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết.

“Trường học có tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn cho học sinh một cách cụ thể; phương tiện đưa đón phải bảo đảm chất lượng, đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm định theo quy định của pháp luật; nhắc nhở phụ huynh chọn phương tiện đưa rước con đạt chuẩn”                     

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở GD&ÐT Bình Dương

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.