Quảng Nam:

Phát hiện giếng cổ hơn 500 năm tại Cù Lao Chàm

Phát hiện giếng cổ hơn 500 năm tại Cù Lao Chàm
TP - Ngày 10/9,  dân thôn Bãi Hương (đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An) báo với chính quyền về  một giếng cổ bị vùi lấp có hơn 500 tuổi do người Chăm xây dựng, bị vùi lấp tại vị trí đình thờ tổ nghề Yến  (Di tích Quốc gia).

Lãnh đạo TP Hội An đã chỉ đạo  lập kế hoạch di dời hai ngôi nhà dân nằm trong khuôn viên giếng cổ và đình thờ tổ nghề Yến đi nơi khác, tiến hành khôi phục  lại giếng trên và xây dựng tường rào bảo vệ đình tổ nghề Yến.

MỚI - NÓNG