Nghệ An:

Phát hiện hai cơ sở tẩy, nhuộm măng bằng hóa chất

Cở sở sản xuất măng do chị Trang làm chủ đang dùng chất màu vàng để nhuộm măng. Ảnh: Zing.
Cở sở sản xuất măng do chị Trang làm chủ đang dùng chất màu vàng để nhuộm măng. Ảnh: Zing.
TP - Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hai cơ sở sản xuất măng tươi tại Khối 2, phường Đội Cung, TP Vinh sử dụng chất tẩy trắng, nhuộm màu cho măng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hai cơ sở sản xuất của chị Phạm Thị Trang (SN 1987) làm chủ, có khoảng 10 tấn măng đã qua sơ chế, được ngâm với nước có pha chất bột màu vàng. Một cơ sở nữa của anh Lê Đức Sơn (SN 1970), có 500kg măng đã qua sơ chế và 15 tấn măng mới nhập. Công nhân ở đây đang sử dụng chất bột màu vàng pha với nước để ngâm măng. 

Lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 1 thùng sắt đựng chất bột màu trắng có trọng lượng 27kg. Theo chủ cơ sở, chất bột màu trắng (không biết là chất gì) có xuất xứ Trung Quốc.

MỚI - NÓNG