Chiều 11/3, Thiếu tá Trần Mạnh Hà-Đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn KT-QP 337, Quân khu 4 cho hay, thêm một bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện lần này cũng tại rẫy sắn của gia đình anh Hồ Văn Thiệu (bản Vây 2, xã Tân Long).
Bộ hài cốt được gói trong tăng nilon, buộc bằng dây điện, cơ bản hài cốt còn nguyên vẹn, đặc biệt có ba chiếc răng bọc đồng, cách 2 bộ hài cốt được tìm kiếm trước đó khoảng 5 mét.
Trước đó, Tiền Phong đã thông tin, ngày 2/ 3 Đội quy tập của Đoàn KT-QP 337, tìm được hai hài cốt Liệt sĩ tại bản Vây 2, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa.
Các bộ hài cốt được bao bọc trong tăng nilon và bạt xanh, nằm ở độ sâu hơn 0,7 mét, cách nhau 2-3 mét. Trong tăng nilon còn nhiều xương ống, hộp sọ, răng và các di vật như cúc áo, giày bộ đội, dây dù, thìa nhựa.
Theo thông tin từ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn KT-QP 337, có 17 liệt sĩ đã hy sinh cùng ngày 25/4/1969 với Nguyễn Khắc Đàn tại cứ điểm Làng Vây huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị. Hiện nay đơn vị tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm.