Phát hiện hàng trăm cọc tiêu bêtông lõi tre

Phát hiện hàng trăm cọc tiêu bêtông lõi tre
Ngày 2/7, ông Hà Đức Nhận - chủ tịch UBND xã Thượng Cửu (Thanh Sơn, Phú Thọ) - cho biết vừa phát hiện hàng trăm cọc tiêu bêtông có lõi bằng tre được dựng dọc tuyến đường chạy qua xã.

Đây là tuyến đường dành cho các xã đặc biệt khó khăn vùng thượng huyện Thanh Sơn, do UBND huyện làm chủ đầu tư từ nguồn vốn Jibic với tổng mức đầu tư hơn 26 tỉ đồng. Có bốn nhà thầu tham gia thi công tuyến đường.

Đoạn đường bị phát hiện có cọc tiêu bêtông lõi tre do Công ty cổ phần L.C (Thụy Vân, TP Việt Trì) trúng thầu thi công, có chiều dài gần 3km, thuộc gói thầu số 4, giá trị đầu tư hơn 3,8 tỉ đồng.

Theo thiết kế, toàn tuyến phải dựng tất cả 261 cọc tiêu báo hiệu. Sự việc được phát hiện khi có nhiều cọc bêtông ngã đổ do trời mưa.

Theo ông Nhận, ngay sau khi phát hiện cọc tiêu bêtông có lõi bằng tre, UBND xã đã kiến nghị với đơn vị thi công và được giải thích: sở dĩ phải cho thêm cốt tre vào lõi cọc tiêu là để cọc tiêu thêm chắc, vì theo thiết kế kỹ thuật thì cọc tiêu toàn tuyến được đổ không lõi.

Theo Quốc Hội
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG