Phát hiện hố chôn tập thể hài cốt liệt sỹ

Phát hiện hố chôn tập thể hài cốt liệt sỹ
TP – Từ thông tin của anh Lê Huy Minh, em ruột liệt sỹ Lê Hồng Phong (SN 1949, xã Liên Phương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), ngày 16/12/2007, gia đình liệt sỹ và Phòng Nội vụ - LĐ-TB&XH huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức khai quật hố chôn liệt sĩ Lê Hồng Phong (ảnh).
Phát hiện hố chôn tập thể hài cốt liệt sỹ ảnh 1

Qua đó, phát hiện đây là hố chôn tập thể hài cốt liệt sĩ tại khu phố Lâm Hòa (thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc).

Tại đây, trước năm 1975 là vành đai chi khu quân sự quận Thiện Giáo, tỉnh Bình Thuận.

Theo ông Ngô Thành Long, cán bộ Phòng NV-LĐ-TB-XH huyện, vào đêm 21 rạng sáng ngày 22/3/1969, Đại đội 16, Tiểu đoàn 200C đặc công Quân khu 6 đã đột nhập chi khu quân sự quận Thiện Giáo, và có khoảng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.

Hầu hết liệt sĩ quê ở miền Bắc. Vào năm 1982, địa phương đã tổ chức quy tập được 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Đến 17 giờ 30 ngày 17/12/2007, đã tìm thấy 10 bộ hài cốt liệt sĩ. Tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong khu vực và sau đó sẽ làm lễ truy điệu trước khi đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.