Phát hiện khẩu pháo nặng 10 tấn từ thời Pháp

Phát hiện khẩu pháo nặng 10 tấn từ thời Pháp
TP - Chiều 18/6, Phó giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Lạng Sơn, bà Hà Thị Lư cho biết, cơ quan chuyên môn vừa phát hiện và di chuyển thành công một khẩu pháo cổ dài khoảng 8m, chiều ngang 1,5 m, nặng khoảng 10 tấn tại một khu vườn của gia đình bà Hoàng Thị Tươi, trú tại số 1, ngõ 3, đường Đèo Giang- Văn Vỉ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Theo bà Lư, tra cứu thông tin trên nòng pháo thì vũ khí này từ năm 1916 và nó có mặt tại Lạng Sơn vào khoảng năm 1940. Sau khi nhận được thông tin của người dân, Bảo tàng tổng hợp Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, dùng máy xúc, cần cẩu di chuyển từ thực địa về bảo tàng.

Khu Đèo Giang - Văn Vỉ là pháo đài đóng quân của thực dân Pháp khi chiếm đóng Lạng Sơn, có vị trí chiến lược phòng thủ. Theo cơ quan chuyên môn, tại khu vực này hiện còn có một số khẩu pháo lớn nhỏ từ thời Pháp nằm rải rác trong khu nhà dân hoặc đã bị lấp vùi trong lòng đất.

MỚI - NÓNG