Phát hiện kho chứa 80.000 khẩu trang Trung Quốc ở Sài Gòn

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng.
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng.
TPO - Kiểm tra kho hàng ở Sài Gòn, cơ quan chức năng phát hiện hơn 80.000 chiếc khẩu trang xuất xứ từ Trung Quốc cùng lượng lớn mỹ phẩm, đồ gia dụng trị giá hàng tỷ đồng nhưng không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 31/8, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, vừa phát hiện và niêm phong lượng lớn hàng lậu tại một kho hàng nằm trên đường Phú Định, quận 8, TPHCM để xử lý theo quy định.

Theo đó, thời điểm kiểm tra, Đội 1, Cục quản lý thị trường TPHCM bắt quả tang một xe container chở hàng lậu đang chuẩn bị tập kết tại kho hàng địa chỉ số 12, đường Phú Định, quận 8, TPHCM.

Phát hiện kho chứa 80.000 khẩu trang Trung Quốc ở Sài Gòn ảnh 1 Xe container chứa lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.

Kiểm tra kho hàng trên, cơ quan chức năng phát hiện tại đây đang chứa gần 8.000 mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, hàng gia dụng, thực phẩm... trị giá khoảng 800 triệu đồng. Tất cả số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ mua bán.

Tiếp tục kiểm tra chiếc xe container có tờ khai nhập khẩu và một điểm khác nằm trong khuôn viên của kho hàng, cơ quan chức năng phát hiện thêm gần 5.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm các loại, thiết bị điện gia dụng, linh kiện điện thoại thoại và 80.000 khẩu trang có xuất xứ từ Trung Quốc, không hóa đơn chứng từ với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Phát hiện kho chứa 80.000 khẩu trang Trung Quốc ở Sài Gòn ảnh 2 Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vụ việc.

Hiện cơ quan quản lý thị trường đã lập biên bản, tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.