Phát hiện kho hàng chứa 1 triệu khẩu trang y tế chuẩn bị xuất đi nước ngoài

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng.
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng.
TPO - Kiểm tra kho hàng trên địa bàn quận Tân Phú, lực lượng chức năng TPHCM đã phát hiện 1 triệu chiếc khẩu trang y tế đang chuẩn bị xuất lậu qua Campuchia.

Sau thời gian theo dõi, ngày 3/3, Đội 3-PC03 công an TPHCM phối hợp cùng đội Quản lý thị trường số 14-Cục Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra kho hàng nằm trên đường Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa quận Tân Phú để kiểm tra.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện có một xe khách loại 55 chỗ mang biển số Campuchia cùng 370 thùng khẩu trang, tương đương 1 triệu cái đang được tập kết để chuẩn bị xuất qua Campuchia.

Phát hiện kho hàng chứa 1 triệu khẩu trang y tế chuẩn bị xuất đi nước ngoài ảnh 1 Lượng khẩu trang y tế được các đầu nậu thu gom để chuyển ca Campuchia bán.

Lãnh đạo Đội 3-PC03, Công an TPHCM cho biết, qua quá trình nắm tình hình, các trinh sát phát hiện đây là kho hàng chuyên thu gom khẩu trang để đưa lên xe khách mang biển số Campuchia xuất lậu qua Campuchia.

Theo đó, vào ban ngày khẩu trang được các đầu nậu thu gom ở nhiều nơi rồi dùng xe tải nhỏ chở về kho này với khoảng 10 chuyến hàng mỗi ngày. Sau khi tập kết hàng tại kho này, các dãy ghế trên xe khách được tháo ra để chất khẩu trang lên hai xe đưa qua Campuchia.

Phát hiện kho hàng chứa 1 triệu khẩu trang y tế chuẩn bị xuất đi nước ngoài ảnh 2 Hiện toàn bộ lô hàng đã được niêm phong để điều tra.

Hiện toàn bộ tang vật được niêm phong đưa về kho của Cục QLTT TPHCM tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.