Phát hiện mỏ khai thác đá trái phép núp sau vườn sao su

Những cục đá lớn bị tách vỡ nằm ngổn ngang tại hiện trường
Những cục đá lớn bị tách vỡ nằm ngổn ngang tại hiện trường
TPO - Chiều 9/11, ông Thái Anh Tuấn - Phó phòng TN&MT huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cùng phóng viên báo Tiền Phong đến bắt quả tang vụ khai thác đá trái phép tại làng Bi Ya Nách (xã Ia Krái, huyện Ia Grai).  

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều nhân công đang khoan, tách những cục đá hàng chục tấn, và 1 máy xúc. Khoảng 500m2 đất đã bị đào bới, đào sâu cỡ 15m xuống lòng đất. Gần điểm khai thác đá  là lán trại của nhân công. Theo tìm hiểu, nhân công được trả 1 nghìn đồng/1 viên đá chẻ. Mỗi ngày, một nhân công chẻ được 200 viên đá . 

Ông Thái Anh Tuấn cho biết, mỏ đá này do bà Puih Dyip đứng ra thuê nhân công khai thác. Hiện trường có hơn 8m3 đá chẻ, 11m3 đá cục chưa chẻ, 1 máy đào không hoạt động. Tang vật hiện được bàn giao cho UBND xã tạm giữ.

Quang cảnh mỏ đá khai thác trái phépQuang cảnh mỏ đá khai thác trái phép
 
Hơn 2 nghìn viên đá chẻ tại hiện trườngĐá chẻ tại hiện trường khai thác
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.