Phát hiện một địa đạo sau 42 năm

Phát hiện một địa đạo sau 42 năm
TP - Ngày 18/7, theo UBND xã Vĩnh Quang, Quảng Trị, nhân viên của MAG tại Quảng Trị (tổ chức phi chính phủ, làm việc trên lĩnh vực dò tìm và xử lý vật liệu chiến tranh chưa nổ) vừa tìm thấy cửa một địa đạo và một hầm cóc cách đó ba mét, cách Bến đò A, xã Vĩnh Quang 700m.
Phát hiện một địa đạo sau 42 năm ảnh 1

Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số hiện vật như hai thanh sắt tà vẹt dùng làm cổng địa đạo; chiếc lu sành dùng đựng nước sinh hoạt; chiếc cuốc sắt đào đất; mâm cơm bằng đồng; con dấu bằng đồng hình chữ nhật, có khắc dòng chữ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

UBND hành chính xã Vĩnh Quang, khu vực Vĩnh Linh, cùng một số vật dụng dùng sinh hoạt, chiến đấu những năm đánh Mỹ. Đó chính là địa đạo Mụ Giai (nằm sau nhà mụ Giai), được xây năm 1966 ở xóm Mội, nay là thôn An Đức Ba, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh.

Từ năm 1964 -1966, hệ thống địa đạo, tiểu đạo được đào dày đặc ở xóm Mội, áp Bến đò A Vĩnh Quang, vừa làm nơi trú ẩn, sinh hoạt của nhiều gia đình, vừa làm nơi hội họp, trực chiến ở Bến đò A của các lực lượng trinh sát, dân quân du kích, công an vũ trang…

Đầu năm 1967, một số địa đạo, tiểu đạo ở xóm Mội bị bom Mỹ đánh sập, còn lại hệ thống năm địa đạo chính và năm tiểu đạo. Những địa đạo, tiểu đạo này cũng lần lượt bị bom Mỹ ném trúng, giết chết 345 đồng bào xã Vĩnh Quang.

Ngày 20/6/1967, bom Mỹ đánh sập một tiểu đạo ở xóm Mội, giết chết 61 người, trong đó có 12 cụ già, 13 phụ nữ (có nhiều phụ nữ mang thai) và 36 cháu nhỏ. Địa đạo mụ Giai cũng bị bom Mỹ đánh sập năm 1967, giết chết năm người đang trực chiến ở cửa địa đạo.   

MỚI - NÓNG