Phát hiện mọt nguy hiểm trong bột ngô nhập từ Mỹ

Phát hiện mọt nguy hiểm trong bột ngô nhập từ Mỹ
TP - Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NNPT&NT) cho biết, cơ quan này vừa phát hiện 4 lô hàng, gần 1.500 tấn bột ngô dùng làm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ Hoa Kỳ bị nhiễm mọt đặc biệt nguy hiểm.

Theo ông Hồng, đây là mọt (tên khoa học là Trogoderma inclusum Leconte) thuộc đối tượng kiểm dịch nhóm 1 ở VN, nếu để “lọt lưới” có thể gây hại với thực vật của Việt Nam.

Cục BVTV đã thông báo tới các Cty nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, các chi cục Kiểm dịch thực vật vùng…để tăng cường kiểm soát loại mọt trên.

Riêng gần 1.500 tấn bị phát hiện nhiễm mọt, đã cho tiêu độc, khử trùng, do đây là những lô hàng đầu tiên từ Hoa Kỳ bị phát hiện.

Từ 25-11, nếu tiếp tục phát hiện các lô hàng nhiễm loại mọt trên, cơ quan kiểm dịch Việt Nam sẽ yêu cầu tái xuất, nặng hơn có thể tạm dừng
nhập khẩu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.