Phát hiện nam công nhân treo cổ trong khu công nghiệp

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân
TPO - Lực lượng bảo vệ khu công nghiệp một phen hoảng hồn khi phát hiện thi thể nam công nhân 19 tuổi chết bên gốc cây trong bãi cỏ rậm với sợi dây trên cổ, chân vẫn còn chạm đất.

Theo các nhân chứng, khoảng 7h sáng nay, lực lượng bảo vệ khu công nghiệp dệt may Bình An, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương chuẩn bị đốt cỏ tại bãi đất trống.

Khi nhìn vào bụi cỏ rậm thì thấy anh Nguyễn Hoài Vinh (SN 1996, quê Bình Thuận, là công nhân thuộc Tổng Công ty CP May Nhà Bè có trụ sở đóng tại Khu Công nghiệp Dệt may Bình An đứng bất động nên đến kiểm tra.

Khi lại gần, lực lượng bảo vệ hoảng hồn phát hiện anh Vinh đã chết trong tư thế treo cổ vào một cây keo, chân còn chạm đất, đầu ngước lên trên.

Nhận tin báo lực lượng dân phòng, công an phường có mặt bảo vệ hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương có mặt bảo vệ hiện trường và tiến hành khám nghiệm để điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một sợi dây dù màu xanh dài khoảng 4 m, quấn quanh thân cây keo và buộc hờ vào cổ nạn nhân. Một cây lau nhà có dấu hiệu bị đập cong.

Sau khi hoàn tất công tác điều tra tại hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG