Phát hiện nhiều hiện vật tại công trường xây Thành Nhà Hồ

Một hố khai quật khảo cổ học tại công trường. Ảnh: Hoàng Lam
Một hố khai quật khảo cổ học tại công trường. Ảnh: Hoàng Lam
TP - Sau hơn một tháng khai quật khảo cổ học trên diện tích 300m2 tại công trường khai thác đá cổ ở dãy núi An Tôn, các chuyên gia của Viện Khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện nền của các lán trại.

> Khai quật công trường khai thác đá cổ thành nhà Hồ

Đây là nơi những người thợ sinh sống trong thời gian khai thác, chế tác đá để xây dựng Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc – Thanh Hóa).

Một hố khai quật khảo cổ học tại công trường. Ảnh: Hoàng Lam
Một hố khai quật khảo cổ học tại công trường. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo tiến sĩ Trần Anh Dũng- Viện Khảo cổ học Việt Nam, nền lán trại vừa phát hiện được làm bằng đất sét trộn đá dăm, còn tương đối vững chắc. Qua khai quật lần này còn phát hiện hai viên đá khối vuông vức, với các vết đục đẽo tinh xảo, tương đối hoàn chỉnh, giống với những viên đá xây dựng Thành nhà Hồ.

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn phát hiện những lớp đá dăm cổ dày tới 80cm, trải rộng trên mặt bằng hàng trăm mét. Điều đó có thể nhận định rằng, khi triều nhà Hồ cho khai thác đá tại núi An Tôn để xây dựng Thành nhà Hồ được làm chủ yếu bằng thủ công, với số người tham gia rất đông.

Ngoài ra, trên mặt bằng của dãy núi An Tôn còn tìm thấy một số hiện vật đồ dùng sinh hoạt như mảnh bát vỡ, đồ sành sứ thời Trần- Hồ...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.