Chiếc trống đồng cổ vừa được phát hiện ở bản Sạy, xã Tam Lư, huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Hoàng Lam. |
Chiếc trống đồng cổ do người dân đi làm đồi phát hiện, đào được ở bản Sạy (xã Tam Lư) có đường kính mặt trống là 40cm, chiều cao thân trống là 30 cm, nặng 20 kg. Trên mặt trống có hình ba con cóc nổi cùng nhiều hoa văn rất tinh xảo. Còn chiếc trống đồng cổ phát hiện ở xã Trung Xuân do người dân vô tình thấy trong hang Pha Dờn.
Chiếc trống này có đường kính mặt trống là 45cm; chiều cao thân trống là 35cm; nặng 25 kg. Theo giám định của cơ quan chức năng thì hai chiếc trống đồng này thuộc loại trống heger II.
Trước đó, vào năm 2008, trong lúc đào đất, san nền để làm nhà, người dân bản Nà Tuồng, xã Sơn Thuỷ (huyện Quan Sơn) cũng đã phát hiện hai chiếc trống đồng cổ và đã bàn giao cho ngành chức năng.