Phát hiện nhiều văn bia cổ tại Hội An

Phát hiện nhiều văn bia cổ tại Hội An
TP - Ngày 19-10, Ông Trần Văn An - Phó GĐ Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An cho biết: Trung tâm đã phát hiện và in rập 274 văn bia trên địa bàn.
Phát hiện văn bia tướng Tây Sơn - Nguyễn Đức Lễ tại ấp An Bang, THanh Hà, Hội An (Thế kỷ 18).
Phát hiện văn bia tướng Tây Sơn - Nguyễn Đức Lễ tại ấp An Bang, THanh Hà, Hội An (Thế kỷ 18).

Trong đó, bia mộ tộc Trần (ở thôn 5, xã Cẩm Thanh) có niên đại sớm nhất, năm 1498 (Cảnh Thống nguyên niên), còn lại đa phần vào thời Nguyễn.

Về mặt văn tự, hiện tồn 4 loại văn bia chữ Hán Nôm, chữ Phạn (Sanskrit), chữ châu Âu và chữ Quốc ngữ, gồm các loại bia mộ, bia hậu ghi công đức, bia lịch sử xây dựng công trình và bia ký về một số nhân vật lịch sử, sự kiện.

Chất liệu văn bia ở Hội An chủ yếu là sa thạch, đá thanh và cẩm thạch, muộn hơn có một số bia đúc bằng ximăng với đồ án trang trí đa dạng. Đây là kho tư liệu quý, đặc biệt là về mặt sử liệu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG