Phát hiện quả bom khoảng 500 kg ở ao tôm

Người dân đo thử quả bom phát hiện.
Người dân đo thử quả bom phát hiện.
TPO - Ngày 11/3, ông Thạch Hường (ngụ ấp 7, xã Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) phát hiện quả bom lớn, dài hơn 1,5 m, đường kính khoảng 30 cm, nặng từ 300 - 500 kg.

Sáng nay 17/3, ông Nguyễn Đồng Khởi, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Đông cho biết như vậy.

Chính quyền xã Khánh Bình Đông báo cáo lên cấp trên nhưng chưa thấy đơn vị chức năng xử lý. 

“Chúng tôi rất sợ vì không biết quả bom này có phát nổ hay không”- ông Nguyễn Văn Thành ở xã Khánh Bình Đông, nói.

Phát hiện quả bom khoảng 500 kg ở ao tôm ảnh 1

Nhiều người hiếu kỳ đến xem, rất nguy hiểm.

Ông Thạch Hường kể, trưa 11/3, ông bơm đất cải tạo ao đầm nuôi tôm, thì đạp lên một vật cứng, nằm dưới lòng đất. Ông nghĩ là khúc gỗ. Khi rút cạn nước, ông hoảng hồn quả quyết là quả bom chiến tranh sót lại.

Ông Lưu Minh Nhựt, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, không hay biết vụ trái bom lớn nói trên.

Thiếu tướng Phạm Hoàng Sâm, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, sẽ kiểm tra và xử lý an toàn theo qui định.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.