Phát hiện quả bom 'khủng' 340kg chứa 183kg thuốc nổ

TPO - Tại một công trình đang san lấp mặt bằng, người dân phát hiện một quả bom có kích thước “khủng” nằm dưới lòng đất. Cơ quan chức năng cho biết, quả bom nặng 340kg còn chứa 183kg thuốc nổ.

Chiều 23/1, UBND huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một quả bom còn thuốc nổ và được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh này đến di dời về nơi an toàn để tiếp tục xử lý.

Phát hiện quả bom 'khủng' 340kg chứa 183kg thuốc nổ ảnh 1 Lực lượng chức năng xử lý quả bom dưới lòng đất

Cơ quan chức năng huyện Bàu Bàng cho biết thêm, quả bom được phát hiện tại một công trình đang san lấp mặt bằng ở ấp Mương Đào, xã Long Nguyên. Bộ Chỉ huy quan sự tỉnh Bình Dương sau khi tiến hành trục vớt bom lên đã xác định là loại MK117 nặng 340kg còn chứa 183kg thuốc nổ.

Phát hiện quả bom 'khủng' 340kg chứa 183kg thuốc nổ ảnh 2 Sau khi được tháo ngòi nổ, quả bom được đưa lên xe chở về nơi an toàn

Tại hiện trường, quả bom đã được lực lượng chuyên môn tháo gỡ ngòi nổ rồi đưa lên xe di chuyển về nơi an toàn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.